Đang truy cập : 57
Hôm nay : 11871
Tháng hiện tại : 619167
Tổng cộng : 28738415
.
Theo nội dung thông báo, UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Tài nguyên & Môi trường phối hợp với huyện Quảng Ninh “thống nhất giải quyết dứt điểm, làm thủ tục cấp đất cho giáo họ tại vị trí trường mầm non (vị trí nhà thờ cũ)”.
Cùng với việc giải quyết đất đai tại xứ Trung Quán, phía chính quyền cũng thông báo xúc tiến kế hoạch cấp đất cho giáo xứ Tam Tòa tại phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới và giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các địa điểm: Đá Nện, Vĩnh Phước, Hà Bồng, Chày và Phú Mỹ.
Đây là kết quả sau bao nỗ lực từ phía Tòa Giám mục, linh mục quản nhiệm và bà con giáo dân Trung Quán để lấy lại khuôn viên thờ phượng.
Cũng cần nhắc lại, đây là một xứ đạo có lịch sử lâu đời trên vùng đất phía nam Quảng Bình và là quê hương thánh tử đạo Tôma Trần Văn Thiện. Giáo xứ thiết lập từ thế kỷ XVII, nhà thờ được xây dựng khang trang vào năm 1940, có nhà dạy giáo lý, nhà ông từ, nhà cha sở và đền tử đạo.
Năm 1968, sau khi nhà thờ bị bom đạn tàn phá, bà con giáo dân tu sửa lại ngôi nhà xứ hai gian để làm nơi đọc kinh cầu nguyện. Đến năm 1990, Nhà nước đã mượn đất nhà xứ, nhà thờ, vật liệu gạch gỗ để xây trường mẫu giáo.
Nguồn tin: giaophanvinh.net
Những tin mới hơn